11 loài linh trưởng ở Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng

Chủ Nhật, 29/11/2015, 10:22
Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) cho biết, các loài linh trưởng ở Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng.


Số loài được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp toàn cầu đã tăng từ 7 loài (năm 2008) lên 11 loài (năm 2015). Việc suy giảm loài chủ yếu do săn bắt và mất sinh cảnh. 11 loài ở Việt Nam đang trên bờ vực tuyệt chủng bao gồm: Voọc Cát Bà, voọc mông trắng, voọc mũi hếch, chà vá chân xám, chà vá chân nâu, chà vá chân đen, vượn Cao Vít, vượn đen tuyền Tây Bắc, vượn đen má trắng, vượn đen má trắng siki, khỉ đuôi dài Côn Đảo. FFI hiện đang triển khai các hoạt động bảo tồn đối với 5 loài: Voọc Cát Bà, voọc mũi hếch, vượn Cao Vít, chà vá chân xám, vượn đen tuyền.
K. Vy
.
.
.