Xe tăng, tên lửa rầm rộ đổ về thủ đô Moscow chuẩn bị duyệt binh

Thứ Ba, 24/04/2018, 14:00
Đoàn xe gồm hơn 100 xe tải chở theo các loại thiết giáp hạng nặng cùng dàn tên lửa khủng của Nga đã rầm rộ đổ về thủ đô Moscow để chuẩn bị tham gia lễ duyệt binh mừng Chiến thắng Phát xít 9-5.

"Đoàn xe chở vũ khí, khí tài tham gia duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5 tới đã được điều động từ thao trường Alabino tới một địa điểm tập kết bên trong nội đô Moscow", TASS ngày 23-4 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.


Xe tải chở vũ khí của Nga rầm rập đổ tới Moscow. Video: Youtube

Đoàn xe nói trên gồm hơn 100 xe tải quân sự, chở theo các thiết giáp tối tân của Nga như xe Tiger, xe chiến đấu bộ binh BTR-82A, xe chở tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, hệ thống phòng không S-400, Pantsir-S, xe thiết giáp Typhoon.

Bên cạnh đó, các loại xe tăng thường xuất hiện như T-34, T-72, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, BMD-MDM, pháo tự hành Msta-S, Koalitsiya cùng các tổ hợp phòng không Buk-M2, Tor-M2 và xe chống mìn MRAP cũng đã được vận chuyển đến địa điểm tập kết.

Theo truyền thống, Nga lấy ngày 9-5 để kỷ niệm chiến thắng trước quân Phát xít. Từ năm 1947 đến nay, Moscow tổ chức thường niên các lễ duyệt binh tại tại Quảng trường Đỏ, lấy Lăng Lenin làm lễ đài và Điện Kremlin làm hậu cảnh chính.

Năm nay, dự kiến có khoảng hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện chiến đấu hiện đại thuộc biên chế Quân đội Liên bang Nga và những phương tiện từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Phát xít, theo TASS.

Thiên Minh
.
.
.