Siêu oanh tạc cơ mạnh nhất Tu-160 lại phá kỷ lục thế giới

Thứ Hai, 21/09/2020, 09:30
Oanh tạc cơ Tu-160 “Thiên nga trắng” của quân đội Nga là máy bay ném bom duy nhất trên thế giới hoàn tất chuyến bay với khoảng cách hơn 20.000km trong 25h liên tục mà không cần hạ cánh.

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Ảnh: ITN

TASS ngày 20/9 dẫn lời tướng Sergei Kobylash của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết oanh tạc cơ Tu-160 của nước này đã vừa hoàn tất chặng bay 20.000km trong 25h liên tục không nghỉ, phá vỡ kỷ lục của chính nó vào năm 2010, khi bay liên tục hơn 24h.

"Chưa có bất cứ ai bay loại máy bay này (oanh tạc cơ-PV) lâu hơn", tướng quân đội Nga nói, cho biết thêm Tu-160 đã được tiếp nhiên liệu trên không 3 lần từ 6 máy bay tiếp dầu Il-76.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày ra thông cáo cho hay máy bay Tu-160 được hộ tống bởi chiến đấu cơ Su-35S. Tại một số chặng bay trên không phận quốc tế, chiến đấu cơ một số nước đã được triển khai tới theo sát.

Tu-160 là oanh tạc cơ chiến lược lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Máy bay cất cánh lần đầu năm 1981 và đang được nâng cấp lên bản Tu-160M với động cơ mới, thiết bị liên lạc mới, vũ khí mới và khả năng là một lớp sơn tàng hình đặc biệt.

Chưa rõ mẫu máy bay vừa ập kỷ lục, song giới chức Nga cho hay nguyên mẫu Tu-160M đầu tiên được hoàn thiện tháng 12/2019 và sẵn sàng bàn giao cho quân đội vào năm 2021. Nga kì vọng Tu-160M có hiệu suất tốt hơn 60% so với phiên bản cũ và trở thành loại máy bay ném bom mạnh nhất thế giới.

Một số nguồn tin quốc phòng Nga khẳng định Tu-160M được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử của tiêm kích tàng hình Su-57, cùng hệ thống điện tử ứng dụng nhiều công nghệ mới như máy tính module và không sử dụng linh kiện nước ngoài.

Sức mạnh thực sự của Tu-160 được thể hiện trong 2 khoang vũ khí khổng lồ, có thể chứa hàng chục tấn bom thường cũng như bom hạt nhân, bom nhiệt áp, tên lửa hành trình tấn công tầm xa như Kh-101 hoặc các thế hệ tên lửa siêu vượt âm vừa ra mắt.

Thiện Nhân
.
.
.