Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu sử dụng S-400 từ tháng 9

Thứ Sáu, 08/03/2019, 20:09

Quy trình triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại được Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga sẽ bắt đầu vào tháng 10, Bộ trưởng   Quốc phòng Hulusi Akar cho biết trong một cuộc họp với các biên tập viên Hãng thông tấn Anadolu hôm 8-3.

“Việc triển khai S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 9 và Không quân đang xem xét khu vực triển khai khí tài thuận lợi nhất,” Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo.Đại tướng Hulusi Akar nhắc lại rằng việc mua hệ thống phòng không chính xác của Nga không phải “ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ” mà là “biện pháp bắt buộc.”

Ông nhấn mạnh hệ thống tên lửa đất đối không S-400 là cần thiết để “bảo vệ người dân”.Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo Ankara và Washington “đang tiếp tục đàm phán về việc mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot.”

Truyền thông quốc tế đưa tin vào tháng 11-2016, Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Nga về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400. Phía Nga xác nhận hợp đồng được ký kết vào ngày 12-9-2017 và Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố vào thời điểm đó Thổ Nhĩ Kỳ đã thanh toán tạm ứng cho hợp đồng.

Vào giữa tháng 6-2018, một nguồn tin quân sự và ngoại giao chia sẻ với Hãng thông tấn TASS rằng các công ty quốc phòng Nga được giao nhiệm vụ hoàn thiện sản xuất hệ thống tên lửa không đối đất vào tháng 5-2018 để bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất phục vụ Quân đội Nga từ năm 2007. Khí tài được thiết kế để phá hủy máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình/đạn đạo, bao gồm loại tầm trung và có thể chống lại các cơ sở trên mặt đất.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ phục vụ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 9. Ảnh: RT

S-400 sử dụng rađa đa chế độ 92N6E đặt trên xe tải MZKT-7930, phiên bản nâng cấp từ 30N6E2 dùng trên S-300, với chất lượng và tầm quan sát được cải thiện đáng kể. 92N6E có nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, phân loại các mục tiêu, tính toán tên lửa cần phải phóng và hướng dẫn cho tên lửa định vị mục tiêu.

Việc nâng cấp ra đa dẫn đến việc nâng cấp hệ thống ống truyền tín hiệu nhằm nâng cao hiệu suất và khẩu độ, cùng với việc cải tiến các thiết bị kích thích và khả năng nhảy tần tự động. Ngoài ra, S-400 cũng sử dụng ra đa tiếp nhận 96L6 với tầm quét 300 km, cũng đặt trên xe tải MZKT-7930. Một rađa khác được tích hợp là ra đa mảng pha 3 chiều 91N6E, phiên bản nâng cấp từ 64N6E2.

Một số loại ra đa khác có thể được sử dụng trên S-400 là ra đa băng tần L 59N6 Protivnik GE và 67N6 Gamma DE, ra đa tần số rất cao (VHF) 1L119 Nebo SVU, hoặc ra đa đa tần Nebo M. Người ta hiện đang thử nghiệm các hệ thống định vị phát xạ Topaz Kolchuga M, KRTP-91 Tamara, và 85V6 Orion với nhiệm vụ "tìm bắt" các mục tiêu đã "qua mặt" hệ thống ra đa tiếp nhận hoặc khi ra đa tiếp nhận đã bị đối phương gây nhiễu.

1 tiểu đoàn S-400 có thể theo dõi 300 mục tiêu ở phạm vi 600 km,. Một lữ đoàn tác chiến (gồm 6 tiểu đoàn hợp thành) có thể khóa 36 mục tiêu và điều khiển đồng thời 72 tên lửa tấn công 36 mục tiêu này. Năm 2015, nhà sản xuất tuyên bố tính năng của S-400 đã được tăng cường, một lữ đoàn tác chiến lớn (gồm 6 tiểu đoàn hợp thành) có thể khóa 80 mục tiêu và điều khiển đồng thời 160 tên lửa tấn công 80 mục tiêu này.

Thường thì 1 tiểu đoàn S-400 có khoảng 12 xe phóng với 48 tên lửa tầm xa hoặc rất xa (mỗi xe phóng có 4 tên lửa). Nếu muốn mang được nhiều tên lửa hơn thì có thể dùng loại tên lửa cỡ nhỏ và có tầm bắn ngắn hơn như 9M96E hoặc 9M96E2 (mỗi ống phóng tên lửa cỡ lớn có thể thay bằng 4 ống phóng tên lửa cỡ nhỏ), nếu dùng toàn bộ tên lửa 9M96E/E2 thì 12 xe phóng có thể mang tới 192 tên lửa. Khả năng tiêu diệt mục tiêu phụ thuộc vào tên lửa và hệ thống sử dụng.

Hệ thống được trang bị tên lửa tầm xa 40N6E  có tầm hoạt động đến 400 km và độ cao 185km. Một số nguồn tin mở cho biết tên lửa mới có khả năng đánh chặn đầu đạn tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài tầng khí quyển ở giai đoạn bay cuối cùng.

Cũng theo các nguồn tin mở, tên lửa 40N6E được sản xuất từ cuối năm 2013. Vào năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên tuyên bố vụ bắn thử thành công đầu tiên đối với loại tên lửa này và phá hủy thành công một mục tiêu giả định trên không.

So sánh với S-300 được phát triển từ thời Xô Viết, hệ thống phòng không S-400 với tên lửa mới có thể phá hủy mọi mối đe dọa ở tầm xa hơn, bay ở tốc độ 4.800 m/giây, chẳng hạn tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm tấn công từ 3.000-4.800 km.

Ngọc Bích
.
.
.