Nga triển khai hệ thống tên lửa Bal và Bastion đến đảo Kuril

Thứ Tư, 23/11/2016, 07:16

Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai 2 hệ thống tên lửa phòng thủ Bal và Bastion đến các đảo Ilturup và Kunashir thuộc quần đảo Kuril đang có tranh chấp với Nhật Bản  sau khi Thế chiến II kết thúc, Thông tấn Nước Nga Ngày (RT)  đưa tin tối 22-11.


Theo RT, các đơn vị tên lửa sẽ trực thuộc Lữ đoàn Tên lửa Bảo vệ bờ biển số 72-Hạm đội Thái Bình Dương.

Các đơn vị dự kiến sẽ tổ chức bắn đạn thật bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa Bal và Bastion trước khi kết thúc năm 2016.

Hệ thống tên lửa  Bal (Ảnh: TASS)

Trước đó, vào ngày 23-8, Hội đồng Quốc phòng Nga đã thảo luận triển vọng điều binh sĩ đến quần đảo Kuril. Truyền thống Moscow cho biết, một đơn vị bảo vệ bờ biển sẽ được thành lập vào năm 2018 ở Chukotka.

Tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển Bastion được trang bị tên lửa siêu thanh P-800 Onyx. Hệ thống có thể tiêu diệt nhiều loại tàu chiến. 

Một hệ thống Bastion có thể sử dụng đến 36 quả tên lửa P-800 Onyx đủ sức bảo vệ một vùng bờ biển rộng hơn 600 km.

Quần đảo Kuril (Ảnh: RT)

Được trang bị tên lửa chống cận âm chống tàu chiến X-35, hệ thống Bal có thể tiêu diệt mọi mục tiêu của kẻ thù trên mặt đất hoặc mặt biển ở khoảng cách 130 km. X-35 có thể xé tan xác tàu chiến có trọng lượng rẽ nước 5.000 tấn.

Nhật Bản đã lên tiếng phản đối Nga triển khai 2 hệ thống tên lửa đến quần đảo đang có tranh chấp.

Trúc Phạm
.
.
.