Nga khôi phục hệ thống tên lửa Utes ở Crimea

Thứ Bảy, 19/11/2016, 11:13

Khả năng chiến đấu của 2 hệ thống tên lửa Utes phóng từ hầm phóng đặt ở ven biển Crimea đã được khôi phục.


Khả năng sẵn sàng chiến đấu của 2 hệ thống tên lửa Utes phóng từ hầm phóng đặt ở ven biển Crimea được khôi phục và xác nhận thông qua một số vụ phóng thử thành công tên lửa hành trình P-35, một nguồn tin thực thi pháp luật Crimea nói với RIA Novosti.

Hầm phóng hệ thống tên lửa Utes (Ảnh: RIA Novosti)

Theo nguồn tin, hiện nay Hạm đội Biển đen Hải quân Nga đang sử dụng 2 hệ thống tên lửa cùng loại, mỗi hệ thống có 2 hầm phóng tên lửa.

Hệ thống tên lửa Utes sử dụng tên lửa hành trình P-35 có thể tấn công mọi mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300km.

Tên lửa P-35 được trang bị đầu đạn nặng 560 kg, và tốc độ bay tối đa hơn 2.000 km/giờ.

Phạm Trúc
.
.
.