Nga phát triển hệ thống tên lửa mới mạnh hơn Buk và S350 Vityaz
Quân đội Nga sẽ được trang bị một hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới có khả năng phá hủy mọi mục tiêu không kích từ máy bay chiến đấu cho đến tên lửa đạn đạo.
- Nga thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Buk-M3 mới nhất
- Iran triển khai S-300 bảo vệ nhà máy hạt nhân
- Hàn Quốc thành lập đơn vị mới chống vũ khí hạt nhân và tên lửa Triều Tiên
- Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa mới Agni-I
Almaz-Antey đã bắt đầu phát triển hệ thống phòng không thế hệ mới được dự kiến thay thế tổ hợp tên lửa Buk và S350 Vityaz, Tổng giám đốc Công ty Yan Novikov cho biết hôm 28-11.
Năm 2016, quân đội Nga đã tiếp nhận biến thể mới nhất của hệ thống tên lửa Buk-M3 được thiết kế để tấn công mọi mục tiêu không kích, bao gồm những mục tiêu cơ động và tàng hình có khả năng đối phó tác chiến điện tử.
Hệ thống tên lửa S-400 thực hiện bắn đạn thật trong một cuộc tập trận |
Theo các chuyên gia quân sự, tổ hợp tên lửa mới không có đối thủ ngang hàng.
Tên lửa 9R31M đất đối không thế hệ mới dẫn đường bằng radar hoạt động mọi điều kiện thời tiết được trang bị đầu đạn phân mảnh cực mạnh, có thể phá hủy mọi loại mục tiêu không kích bay ở tốc độ 3.000 m/giây ở độ cao từ 15 m đến 35 km.
Hệ thống mới có thể phát hiện mục tiêu ở tầm cực thấp chỉ từ 5 m trở lên. Xác suất phá hủy mục tiêu lên đến 0,9999. Tầm bắn hiệu quả của nó từ 2,5-70 km.
Hệ thống tên lửa S-350 Vityaz |
Tên lửa có thể phóng từ 12 ống phóng theo phương thẳng đứng sau khi hệ thống được điều động chỉ trong 20 giây.
Xác suất đánh trúng mục”: Máy bay phản lực chiến đấu 0,95; tên lửa đạn đạo chiến thuật 0,7; tên lửa hành trình 0,8.
Thời gian phản ứng với mục tiêu của kẻ thù là 10 giây. Thời gian giữa 2 loạt bắn liên tiếp chỉ khoảng 1 giây theo mọi hướng.