Israel sắm "siêu thần sấm" độc nhất vô nhị trên thế giới

Thứ Năm, 22/11/2018, 09:52
Không quân Israel đã lên kế hoạch cho việc sở hữu một phi đội máy bay chiến đấu F-15 IA(Israel Advance) vào năm 2023.


Những chiếc F-15 IA là một phiên bản nâng cấp sâu của loại máy bay chiến đấu Eagle F-15 vốn là máy bay chiến đấu chủ lực chiếm ưu thế trên không do tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất. Điểm nổi trội của F-15IA là khả năng mang vũ khí vượt trội của nó.

Một chiếc F-15IA có thể mang tới 13 tấn vũ khí. Để so sánh thì loại máy bay chiến đấu mạnh nhất và mới nhất của Không quân Nga như Su-57 cũng chỉ mang 10 tấn vũ khí (nếu sử dụng giá treo ngoài). Ngay cả những máy bay cường kích tầm trung như Su-34, Su-24 đều chỉ có tải trọng vũ khí là 8 tấn.

Tương tự ở châu Âu, hai trong số loại máy bay chiến đấu chủ lực hiện đại nhất là Rafale và Typhoon chỉ có thể mang được lần lượt là 9,5 và 9 tấn. Đó là chưa kể tốc độ bay của F-15 IA chắc chắn vượt trội hơn hẳn so với các loại máy bay trên của Nga và châu Âu.

Số vũ khí mang theo của F-15IA chỉ thua một loại máy bay chiến đấu duy nhất cũng do Mỹ sản xuất là loại Aardvark F-111. Loại máy bay cánh cụp cánh xòe này hiện vẫn đang giữ kỷ lục về khối lượng vũ khí có thể mang theo trong một chuyến bay (14,3 tấn)

Với việc là nước Trung Đông duy nhất sở hữu máy bay tàng hình F-35 thì việc Không quân Israel có thêm phi đội những chiếc F-15IA càng khiến cho sức mạnh của quân đội Do Thái vượt trội so với phần còn lại của khu vực. Israel sắm "siêu thần sấm" độc nhất vô nhị trên thế giới

Không quân Israel đã lên kế hoạch cho việc sở hữu một phi đội máy bay chiến đấu F-15 IA(Israel Advance) vào năm 2023.

Những chiếc F-15 IA là một phiên bản nâng cấp sâu của loại máy bay chiến đấu Eagle F-15 vốn là máy bay chiến đấu chủ lực chiếm ưu thế trên không do tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất. Điểm nổi trội của F-15IA là khả năng mang vũ khí vượt trội của nó.

Một chiếc F-15 của Không quân Israel.

Một chiếc F-15IA có thể mang tới 13 tấn vũ khí. Để so sánh thì loại máy bay chiến đấu mạnh nhất và mới nhất của Không quân Nga như Su-57 cũng chỉ mang 10 tấn vũ khí (nếu sử dụng giá treo ngoài). Ngay cả những máy bay cường kích tầm trung như Su-34, Su-24 đều chỉ có tải trọng vũ khí là 8 tấn.

Tương tự ở châu Âu, hai trong số loại máy bay chiến đấu chủ lực hiện đại nhất là Rafale và Typhoon chỉ có thể mang được lần lượt là 9,5 và 9 tấn. Đó là chưa kể tốc độ bay của F-15 IA chắc chắn vượt trội hơn hẳn so với các loại máy bay trên của Nga và châu Âu.

Số vũ khí mang theo của F-15IA chỉ thua một loại máy bay chiến đấu duy nhất cũng do Mỹ sản xuất là loại Aardvark F-111. Loại máy bay cánh cụp cánh xòe này hiện vẫn đang giữ kỷ lục về khối lượng vũ khí có thể mang theo trong một chuyến bay (14,3 tấn)

Với việc là nước Trung Đông duy nhất sở hữu máy bay tàng hình F-35 thì việc Không quân Israel có thêm phi đội những chiếc F-15IA càng khiến cho sức mạnh của quân đội Do Thái vượt trội so với phần còn lại của khu vực.

Đ.Dư
.
.
.