Mỹ trang bị siêu súng laser giúp F-15 diệt mục tiêu cách xa 1600km

Chủ Nhật, 10/12/2017, 16:45
Lầu Năm Góc vừa ký một hợp đồng khủng với nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin nhằm sớm trang bị vũ khí laser có tầm bắn lên tới 1.600km cho chiến đấu cơ F-15.

F-15 Mỹ sẽ sớm được trang bị súng laser diệt mục tiêu từ 1.600km. Ảnh minh hoạ

Sputnik ngày 10-12 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, hợp đồng nói trên có giá trị lên tới 26 triệu USD. Theo đó, Lockheed Martin có nhiệm vụ nghiên cứu và trang bị vũ khí laser cho máy bay chiến đấu, có khả năng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái từ khoảng cách 1.609km.

Theo các điều khoản của hợp đồng, tới năm 2021, chiến đấu cơ F-15 sẽ là loại máy bay đầu tiên được trang bị loại vũ khí khủng này.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết loại vũ khí laser mới này sẽ có công suất lên tới 50 kilowatt, gấp 5 lần so với laser công nghiệp lớn nhất hiện nay.

Lầu Năm Góc hy vọng rằng trong tương lai sức mạnh của vũ khí laser trên máy bay chiến đấu có thể tăng lên 100-150 kilowatt. Chùm tia laser phóng ra càng mạnh, thì nó sẽ tiêu diệt đối tượng càng nhanh hơn.

Giới quan sát quân sự nhận định, loại vũ khí này nếu được trang bị diện rộng trên chiến đấu cơ, sẽ giúp không quân Mỹ giành ưu thế lớn trong các trận không chiến.

Thiện Nhân
.
.
.