Đoàn xe bọc thép tới Lạng Sơn, hướng thẳng về nhà ga Đồng Đăng

Thứ Hai, 25/02/2019, 18:07
Vào 16h25 ngày 25-2, đoàn xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tới thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo an ninh ga Đồng Đăng trước Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Vào 16h25 ngày 25-2, đoàn xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tới thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Nhà ga biên giới Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn là nơi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến ​​sẽ đi qua để tới Hà Nội để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đoàn xe hướng thẳng về phía nhà ga biên giới Đồng Đăng.
Sự xuất hiện của đoàn xe thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên và người dân xung quanh khu vực.
Đây là mẫu xe thiết giáp Sinjeong S5 do Hàn Quốc sản xuất, là mẫu phương tiện bọc thép được thiết kế dành cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, chống khủng bố cũng như phòng vệ dân sự.
Vào sáng nay (25-2) tại Hà Nội, xe bọc thép RAM-200 đã chính thức được lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh. 
Mọi công tác chuẩn bị đang được tiếp tục gấp rút triển khai trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tới.
Thiện Minh
.
.
.