Chiến đấu cơ Nga đỗ kín căn cứ Hmeymim sau vụ không kích của Mỹ

Thứ Tư, 02/05/2018, 14:45
Số lượng máy bay chiến đấu của Nga neo đậu trong căn cứ không quân Hmeymim ở Syria đã gia tăng chóng mặt sau cuộc không kích tên lửa ồ ạt của liên quân Mỹ, Anh, Pháp hồi tháng trước.

Almasdar News ngày 1-5 đăng tải các hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria cho thấy số lượng chiến đấu cơ trong căn cứ quân sự này đã gia tăng đáng kể so với thời điểm trước đó vài tháng. 

Hình ảnh các chiến đấu cơ trong căn cứ Hmeymim gia tăng đáng kể. Ảnh: AMN

Thống kê từ hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay chiến đấu được nhìn thấy tại căn cứ Hmeymim gồm: 12 chiếc Su-34; 9 chiếc Su-24; 3 chiếc Su-25; 4 chiếc Su-30; 4 chiếc Su-35; 2 chiếc II-76; 1 chiếc An-124 và 2 chiếc IRIAF C-130.

Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy 3 máy bay MiG-29 của Không quân Syria được chuyển tới căn cứ Hmeymim.

Những bức ảnh này xuất hiện 2 tuần sau khi Mỹ cùng các đồng minh tiến hành tấn công tên lửa ồ ạt vào các mục tiêu của Damascus, trong một động thái bị Nga phản đối kịch liệt.

Sau vụ tấn công nói trên, quân đội Nga khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tăng cường năng lực phòng thủ của Syria, bao gồm cả việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 cho Damascus.


Thiên Minh
.
.
.