Porsche 911 thứ 1 triệu xuất xưởng

Thứ Sáu, 12/05/2017, 14:22
Dòng xe lâu đời nhất của hãng xe hơi thể thao nước Đức Porsche 911 vừa cán mốc thứ 1 triệu được sản xuất trên thế giới.

Chiếc Porsche 911 thứ 1 triệu vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất tại Đức  
Xuất hiện lần đầu vào năm 1963, Porsche 911 đã được ghi nhận là dòng xe không chỉ có “tuổi thọ” lâu nhất của hãng xe Đức, mà còn trong cả ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Bước sang năm thứ 64 tồn tại sau nhiều lần thay đổi và nâng cấp, chiếc Porsche 911 thứ 1 triệu đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy Zuffenhausen (Đức).

Porsche 911 nằm trong phân khúc siêu xe, xếp trên phân khúc xe thể thao hạng sang. Giá trị của 911 ở từng thời kỳ đều ở mức cao liên tục từ khi ra mắt thế giới. Bởi vậy, sự kiện chiếc 911 thứ 1 triệu ra đời đã trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp ô tô thế giới và là cột mốc minh chứng cho triết lý phát triển bền vững của Porsche.

Chiếc Porsche 911 thứ 1 triệu có nước sơn ngoại thất màu xanh lá đậm và được trang bị huy hiệu ghi số thứ tự bằng vàng, nội thất bọc vải và gỗ.

Porsche sẽ không bán chiếc 911 thứ 1 triệu ra thị trường, mà sử dụng cho nhiệm vụ lưu diễn vòng quanh thế giới, trước khi trưng bày tại bảo tàng Porsche.

Minh Quang
.
.
.