Khen thưởng các “Hiệp sỹ” bắt giữ nhóm chuyên móc túi cổ động viên bóng đá

Chủ Nhật, 04/09/2016, 11:01
Ttrao tặng giấy khen cho các “hiệp sỹ” vì có thành tích xuất sắc bắt giữ nhóm trộm tại sân vận động Gò Đậu (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)...


Ngày 4-9, Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng giấy khen cho các “hiệp sỹ” gồm, Nguyễn Thanh Hải, Võ Thanh Quốc, Trần Phước Lộc, Nguyễn Thanh Triều và Thạch Đương thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), vì có thành tích xuất sắc bắt giữ nhóm trộm tại sân vận động Gò Đậu (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Các “Hiệp sỹ” được khen thưởng

Trước đó, ngày 25-6, tại sân vận động Gò Đậu diễn ra trận đấu giữa đội Bình Dương và đội Thanh Hóa. Trận đấu thu hút nhiều khán giả đến xem. Lợi dụng cơ hội này, nhóm đối tượng Đỗ Văn Đảnh (53 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Phạm Văn Minh (51 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Bình (55 tuổi) và Nguyễn Thanh Hải (53 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) lên kế hoạch trà trộn vào đám đông để chen lấn, xô đẩy móc túi lấy trộm tài sản.

Lực lượng Công an cùng nhóm “Hiệp sỹ” di lý đối tượng về Bình Dương

Đến sáng 25-6, Bình và Hải chạy xe máy từ TP.Cần Thơ lên Bình Dương. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Bình gửi xe và kêu Hải đứng ngoài, sau đó Bình đi vào trong sân vận động móc túi của anh Nguyễn Quang Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa) trộm ĐTDĐ hiệu iPhone 6. 

Bình tiếp tục móc túi của anh Hoàng Văn Hùng (30 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) lấy trộm ĐTDĐ hiệu SamSung A7. Sau đó, Bình và Hải về hướng Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh) để tìm nơi tiêu thụ.

Tang vật của vụ án

Cùng ngày, Minh và Đảnh chạy xe máy từ ngã ba Dầu Giây đến sân vận động Gò Đậu để trà trộn vào đám đông, móc túi. Đảnh đến phòng bán vé khán đài A1. Lợi dụng lúc khán giả chen lấn nhau để mua vé, Đảnh tiếp cận rồi lấy trộm của anh Lê Trọng Quỳnh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) ĐTDĐ hiệu iPhone 6.

Sau đó, Đảnh đến khán đài B1 móc túi của một thanh niên khác 1 ĐTDĐ. Ra tay xong, Đảnh cùng Minh đến quán cà phê trên đường D5, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (gần Bến xe miền Đông) gặp đối tượng Hải và Bình để uống nước và kiểm tra chiến lợi phẩm. 

Nhận được tin báo, các “Hiệp sỹ” đã phối hợp cùng Công an TP.Thủ Dầu Một bắt giữ thành công nhóm đối tượng này.

D.Anh
.
.