Trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn

Thứ Bảy, 18/04/2020, 09:20
Ngày 17/4, di tích cầu ngói Thanh Toàn ở thôn Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đã được hạ giải xong phần mái để thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ, với kinh phí hơn 13 tỷ đồng.


Dự án do Ban Đầu tư và xây dựng thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư; Công ty CP tôn tạo di tích Cố đô, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế là đơn vị thi công, với thời gian thực hiện trong 2 năm.

Di tích cầu ngói Thanh Toàn được hạ giải để tu bổ, bảo tồn.

Được biết, cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776 theo lối “Thượng gia hạ kiều”, cầu dài 18,75m; rộng 5,82m, chia làm 7 gian và được công nhận là di tích cấp quốc gia vào tháng 7-1990. Đây là một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật hiếm có trong các loại cầu cổ ở Việt Nam.

Do đó, quá trình trùng tu ưu tiên sử dụng vật liệu nguyên bản để giữ gìn giá trị của di tích. Cầu sẽ được gia cố nền móng cầu, phục hồi hệ ván lát sàn, mái lợp ngói âm ống men Thanh Lưu Ly, trang trí bờ mái, bờ nóc, bờ quyết, ô hộc và câu đối khảm sành sứ ở đầu cầu…

Anh Khoa
.
.
.