Công bố hơn 200 tài liệu, hình ảnh đặc biệt về quan hệ Nga -Việt

Thứ Sáu, 17/11/2017, 15:47

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang  Nga, trong đó có nhiều tài liệu công bố lần đầu tiên sẽ được các cơ quan lưu trữ, bảo tàng của hai nước phối hợp giới thiệu tại Hà Nội vào ngày 22-11.


Các tài liệu, hiện vật được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm “Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga tới cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Hội Hữu nghị Việt - Nga phối hợp tổ chức.

Khá nhiều hình ảnh tư liệu về Bác Hồ sẽ được giới thiệu tại triển lãm

Triển lãm bao gồm 3 nội dung chính: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; Từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tới Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam; Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga. Các tư liệu triển lãm phản ánh chân thực sự ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga tới cách mạng Việt Nam cũng như tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga qua các thời kỳ. Trong Triển lãm này có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 22-11đến ngày 22-12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

N.Hoa
.
.
.