Chỉnh trang đồi Vọng Cảnh phục vụ du lịch

Thứ Sáu, 06/03/2020, 07:25
Ngày 5/3, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng lập phương án cải tạo, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh ở phường Thủy Biều, TP Huế, trên nền tảng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị sinh thái cảnh quan nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.


Theo đó, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên khu vực đồi Vọng Cảnh, giải tỏa lấn chiếm đất công, cải tạo các lô cốt trở thành điểm khai thác dịch vụ; lót đá các tuyến đường, trồng hoa; triển khai hệ thống đường đi bộ khu vực tiếp giáp bờ sông Hương, lồng ghép việc bố trí trạm xe đạp thông minh…

Đồi Vọng Cảnh được biết đến khi các vị vua triều Nguyễn thường chọn làm nơi dừng chân, nghỉ ngơi và ngắm cảnh. 
Sông Hương nhìn từ đồi Vọng Cảnh.

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, đến nay đồi Vọng Cảnh trở thành điểm tham quan, du lịch ấn tượng đối với du khách.

Anh Khoa
.
.
.