Một người Nga bị bắt theo lệnh truy nã đỏ của Interpol

Chủ Nhật, 01/11/2015, 08:49
Ngày 31/10, Đại tá Võ Đức Thân – Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đang phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an làm thủ tục chuyển giao Nosov Denis, 27 tuổi, quốc tịch Nga cho nhà chức trách Nga tiếp nhận.


Đây là đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về tội danh cố ý gây thương tích.

Tháng 3/2014, sau khi đâm người khác gây thương tích nghiêm trọng tại vùng Kamchatskiy  – Nga, Nosov Denis lẩn trốn ra nước ngoài nên Cảnh sát Nga ra lệnh truy nã. 

Nosov Denis sau khi bị dẫn giải về Công an Khánh Hòa. Ảnh: N.Nguyên.

Đến ngày 14/9/2015, Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với Nosov Denis, trong khi đó nguồn tin trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm – Bộ Công an thu thập được, Nosov Denis đã đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong tháng 8/2015. Nosov Denis thường xuyên thay đổi nơi lưu trú. 

Chiều 30/10, Nosov Denis đã  bị bắt khi đang lưu trú tại một căn hộ cho thuê trong hẻm ở đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang.

Hữu Toàn
.
.
.