Công an Việt Nam tiếp nhận đối tượng truy nã đỏ quốc tế

Thứ Hai, 17/08/2015, 22:15
Đó là đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, SN 1974, HKTT tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Hùng bị cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội ra Quyết định truy nã số 05 ngày 28/2/2011 với tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi Hùng bỏ trốn, Ban Tổng thư ký Interpol đã ra Lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với Nguyễn Quốc Hùng.

Trưa 17/8, sau khi chuyến bay từ Quảng Châu, Trung Quốc dẫn giải đối tượng truy nã đỏ quốc tế hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng Công an Việt Nam phối hợp với an ninh hàng không đã nhanh chóng áp giải đối tượng vào phòng chờ cách ly.

Ngay sau đó, Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành trao trả đối tượng truy nã đỏ quốc tế Nguyễn Quốc Hùng, phạm tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho lực lượng chức năng thuộc Công an Việt Nam.

Theo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, tiếp tục thực hiện nội dung Bản ghi nhớ triển khai cao điểm truy nã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, từ thông tin của Cảnh sát Việt Nam qua kênh Interpol, Cảnh sát Trung Quốc đã xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Hùng, SN 1974, có hộ khẩu tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tại Trung Quốc.

Đối tượng Hùng bị cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội ra Quyết định truy nã số 05 ngày 28/2/2011 với tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi Hùng bỏ trốn, Ban Tổng thư ký Interpol đã ra Lệnh truy nã đỏ quốc tế số A-2079/4-2011, ngày 5/4/2011, đối với Nguyễn Quốc Hùng.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan chức năng, Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng bọn đã sử dụng súng, dao bầu, tuýp sắt tấn công một nhóm khác làm anh Nguyễn Việt Thắng tử vong, một người khác bị thương.

Cụ thể, theo tài liệu ban đầu, tối 23/2/2011, anh Trương Đức Hạnh (32 tuổi, ở Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức sinh nhật cho bạn gái tại quán bia nằm đường Nguyễn Phong Sắc, sau đó tiếp tục đến uống rượu tại một quán bar ở quận Hoàn Kiếm. Khi thấy bạn gái bị một thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh trêu ghẹo, anh Hạnh đã vào can ngăn thì bị một đối tượng cầm chai rượu đập trúng đầu gây chấn thương dẫn đến cuộc ẩu đả nhưng sau đó lực lượng bảo vệ quán ba đã kịp thời can ngăn.

Trên đường đưa anh Hạnh vào bệnh viện cấp cứu, bạn gái anh này đã gọi điện thoại cho một người bạn tên Cường thông về việc anh Hạnh bị đánh. Khi nhóm của Cường đến quán bar để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên đã tấn công anh Hạnh nhưng không tìm thấy thì Cường đã to tiếng với lực lượng bảo vệ và xích mích với Nguyễn Bảo Lanh (tức Lanh “xít”), 41 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội – Lanh là người phụ trách an ninh tại quán bar nơi anh Hạnh bị đánh.

Qua nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng ngăn chặn, yêu cầu các nhóm thanh niên rời khỏi quán. Ngay khi rời khỏi quán bar, Lanh “xít” đã triệu tập một số đối tượng thân tín trong đó có Hùng “lô” tổ chức tìm đánh Cường. Với hàng “nóng” và hung khí trên tay, nhóm của Lanh “xít”, Hùng “lô” phóng xe ô tô đi truy lùng nhóm thanh niên có mâu thuẫn. Lúc này, Hạnh, Tuyết, Cường và một số người khác trong đó có anh Đặng Việt Thắng (nạn nhân trong vụ án) đang ăn uống tại quán ẩm thực Sỹ Vịt ở số 523 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Cường vừa kể xong chuyện xích mích tại quán bar thì cũng là lúc 4 xe ô tô bịt kín biển số do nhóm Lanh “xít”, Hùng “lô” điều khiển đỗ trước cửa quán. Để uy hiếp tinh thần đối thủ, nhóm của Lanh “xít”, Hùng “lô” rút súng bắn chỉ thiên lăm lăm hàng “nóng”, ống tuýp sắt đầu gắn dao phóng lợn kéo lên tầng 3, nơi nhóm của Hạnh đang ngồi ăn lẩu. Lanh “xít” thấy nhóm chị Tuyết đã nói: “Tao là Lanh “xít” đây, thằng nào dọa chém tao thì tao đến đây”.

Lực lượng chức năng tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Hùng (người mặc áo phông hoa ở giữa) tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước thái độ của Lanh “xít”, anh Đặng Việt Thắng đáp lại: “Anh Lanh “xít” định giết bọn em à”. Vừa dứt lời, anh Thắng liền bị Hùng “lô” đứng sau chĩa súng bắn 1 phát trúng đầu. Tiếp theo, nhóm của Lanh “xít”, Hùng “lô” xông vào đâm chém, đấm đá anh Cường gây thương tích rồi tẩu thoát. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Bảo Lanh, về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng....

Qua nắm tình hình, có thông tin đối tượng Hùng đã trốn sang Trung Quốc, Công an TP Hà Nội đã phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Đối ngoại, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, trao đổi thông tin qua kênh Interpol với Công an Trung Quốc để xác minh, truy bắt đối tượng nếu đối tượng Hùng trốn sang Trung Quốc. Sau đó, Cảnh sát Trung Quốc đã xác minh, truy bắt được đối tượng Hùng tại Trung Quốc. Ngay sau khi bắt giữ Hùng, Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã có trao đổi với cơ quan chức năng Việt Nam về kế hoạch bàn giao, trao trả đối tượng Nguyễn Quốc Hùng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, dẫn giải, bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Hùng theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, lực lượng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Đối ngoại, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng An ninh hàng không Cảng vụ hàng không miền Bắc, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Tổng cục An ninh, Đồn Công an cửa khẩu Nội Bài và các đơn vị liên quan tiếp nhận, dẫn giải, bàn giao đối tượng truy nã đỏ quốc tế Nguyễn Quốc Hùng cho Công an TP Hà Nội theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực nhà ga sân bay.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng là 1 trong hơn 70 đối tượng truy nã đã bị lực lượng Công an Việt Nam, Công an Trung Quốc truy bắt trong đợt cao điểm truy nã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc được thực hiện từ đầu tháng 11/2014 đến 30/7/2015.

Hiếu Quỳnh
.
.
.