Bắt 2 người Hàn Quốc bị truy nã đỏ quốc tế vì buôn bán mật gấu

Thứ Ba, 24/06/2014, 13:48
Ngày 24/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao cơ quan chức năng 2 đối tượng là người Hàn Quốc bị truy nã theo lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế -Interpol.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội 5 Phòng PC47 nhận được thông tin có các đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế đang trốn tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục VI, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng PC47 tổ chức xác minh. Xác định ngoài một đối tượng đang lẩn trốn tại Quảng Ninh còn có 1 đối tượng lẩn trốn tại Chí Linh, Hải Dương nên PC47 Hà Nội đã triển khai lực lượng phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Chí Linh, Hải Dương tổ chức bắt giữ.

Rạng sáng 30/5, tại một khách sạn ở Hạ Long, Quảng Ninh, tổ công tác Đội 5 PC47 Hà Nội cùng các lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt giữ Chang Chong Won (56 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, bị truy nã theo lệnh truy nã đỏ số A-3941/5-2014 của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol về hành vi vi phạm pháp luật Hàn Quốc quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã. Qua thẩm vấn nhanh Chang Chong Won, 8h cùng ngày, tại một cửa hàng ở Chí Linh, Hải Dương, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Kim Kwang Seung (58 tuổi), bị truy nã theo lệnh truy nã đỏ số A-3944/5-2014 của Interpol về hành vi vi phạm pháp luật Hàn Quốc về quy định mua bán dược phẩm.

Sau khi làm các thủ tục pháp lý theo quy định, sơ bộ xét hỏi, Chang Chong Won và Kim Kwang Seung đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật Hàn Quốc của mình. Trước đó, từ năm 2013, Kim và Chang  sang Việt Nam liên kết với một số trang trại nuôi gấu châu Á kinh doanh bán  mật gấu cho du khách Hàn Quốc. Tháng 5/2014, sau khi biết Cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã quốc tế, Chang và Kim đã ở lại Việt Nam lẩn trốn.

Chang Chong Won, Kim Kwang Seung bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ quốc tế.

Quá trình làm việc, cả hai đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật Việt Nam. Khi tổ chức thăm gặp lãnh sự, 2 đối tượng đã bày tỏ lời cảm ơn tới Công an Hà Nội đã đối xử rất tốt trong quá trình bị bắt, giam giữ.

Hiện Công an Hà Nội đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cục C44 Bộ Công an để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật

Hương Vũ
.
.
.