Quảng Ninh bổ sung gói kích cầu du lịch 100 tỷ đồng

Thứ Tư, 16/09/2020, 15:11
Gói kích cầu được tung ra ngay sau khi dịch COVID-19 lần 2 cơ bản được khống chế, nhằm tăng cường du lịch nội địa, nội tỉnh, giúp các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch sớm phục hồi…


Tính từ đầu tháng 2/2020 tới nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, doanh thu từ hoạt động lữ hành đón khách quốc tế và nội địa giảm gần 3.000 tỷ đồng; 1.500 lao động bị ảnh hưởng; đã có hơn 100 hộ kinh doanh cá thể sở hữu 165 tàu du lịch xin tạm dừng kinh doanh do lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long giảm mạnh. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ cũng gặp nhiều khó khăn. Các điểm vui chơi, giải trí lớn của tỉnh cũng rơi vào tình cảnh không có khách, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm của trên 1.000 lao động...

Sau khi dịch COVID-19 lần thứ nhất cơ bản được khống chế, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, trong tháng 5/2020, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có những giải pháp khôi phục hoạt động của ngành dịch vụ, du lịch, trong đó đáng chú ý là đưa ra gói kích cầu du lịch đã mang lại hiệu quả rõ nét. Lượng du khách nội địa đến với tỉnh trong các tháng 5,6 và 7 đã tăng dần trở lại, có những ngày đạt mức kỷ lục, thậm chí cao hơn thời điểm khi chưa có dịch.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2020 khi dịch bệnh COVID-19 tái phát trở lại tại Đà Nẵng và một số địa phương khác, trong đó có các tỉnh tiếp giáp với Quảng Ninh, nên một lần nữa để tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện và con người ra vào tỉnh, cộng với tâm lý lo ngại của người dân, du khách, nên ngành dịch vụ, du lịch lại tiếp tục bị lao đao, không có khách, không có doanh thu, hàng ngàn lao động không có hoặc thiếu việc làm...

Cho đến những ngày gần đây, khi đợt dịch thứ 2 cơ bản được kiểm soát, Quảng Ninh đã khẩn trương và chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Cụ thể là HĐND tỉnh tiếp tục có nghị quyết chuyên đề về sửa đổi, bổ sung một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch trong năm 2020, trong đó bổ sung gói kích cầu trị giá khoảng 100 tỷ đồng và có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Theo Nghị quyết, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long; giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm: Bảo tàng Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử trong thời gian từ ngày 9/9/2020 đến 31/12/2020. 

Quảng Ninh sẵn sàng tung ra hàng trăm tỷ đồng để kích cầu và hướng tới du lịch an toàn.

Cùng với đó, giảm 100% giá vé thu phí vào điểm lưu trú trên Vịnh Hạ Long trong các ngày lễ, truyền thống như Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ (12/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12).

Theo đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch đã nhanh chóng khôi phục trở lại các hoạt động du lịch phải tạm dừng do đợt bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19. Đồng thời chủ động xúc tiến, quảng bá du lịch, điểm đến, xây dựng các sản phẩm kích cầu riêng, sẵn sàng đón khách trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt trong nước.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã yêu cầu ngành Du lịch phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương theo dõi những tác động từ gói kích cầu du lịch, tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất của doanh nghiệp để có sự điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả. 

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh những chính sách mới để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, trong đó quan tâm tới việc khởi động lại và mở rộng các tour, tuyến du lịch; tăng cường thông tin, quảng bá về chính sách kích cầu du lịch của tỉnh. Đối với các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, kịp thời tháo gỡ, xây dựng kế hoạch làm việc với từng nhóm doanh nghiệp để giải quyết những nội dung vướng mắc cụ thể...

Thông qua các cơ chế, chính sách, giải pháp được ban hành kịp thời, phù hợp, tỉnh Quảng Ninh hy vọng ngành dịch vụ, du lịch sẽ nhanh chóng được phục hồi, phát triển, sớm ổn định đời sống, việc làm cho người lao động…

V. Huy
.
.
.