Nhiều cửa hiệu ở phố biển Nha Trang vắng bóng du khách Trung Quốc

Thứ Năm, 30/01/2020, 16:32
Hai ngày sau khi Khánh Hòa tạm "đóng cửa" du khách Trung Quốc để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV), nhiều cửa hiệu kinh doanh dịch vụ ở phố biển Nha Trang vắng bóng du khách Trung Quốc



Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa ngày 30-1, năm 2019 địa phương này đón 7 triệu lượt khách lưu trú, tổng doanh thu du lịch đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2018. Trong số 3,56 triệu lượt khách quốc tế có gần 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 70% và tăng 31,62% so với năm 2018.

Từ ngày 28-1, Khánh Hòa tạm dừng đón du khách Trung Quốc để triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). Những du khách đến Khánh Hòa trước đó cũng sẽ trở về Trung Quốc trước ngày 1-2.

Nhiều cửa hiệu trước đây thu hút đông đảo du khách Trung Quốc ở phố biển Nha Trang giờ đây đã vắng bóng người, một số cơ sở phải tạm đóng cửa.  Ảnh : Hữu Toàn

Do ảnh hưởng của virus Corona khởi phát từ Vũ Hán – Trung Quốc nên theo ghi nhận của PV Báo CAND trong ngày 30-1, nhiều ki ốt, cửa hiệu kinh doanh dịch vụ trước đây thu hút đông đảo du khách Trung Quốc, giờ đây đã vắng khách, một số cơ sở phải tạm đóng cửa. Trên các tuyến phố không còn những nhóm Trung Quốc đi tham quan mà chỉ còn du khách đến từ Nga, Hàn Quốc và các nước ở châu Âu.

Theo ông Đào Trọng Tùng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa, các doanh nghiệp đang vấp phải không ít khó khăn. Khi dập tắt được dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV), cần có thời gian mới phục hồi lại được số lượng du khách như trước.

Những du khách châu Âu dạo phố Nha Trang nhưng không mang khẩu trang.  Ảnh : Hữu Toàn

Được biết đến thời điểm này trên địa bàn Khánh Hòa có 1.082 cơ sở lưu trú du lịch với 49.592 phòng, trong đó có 88 cơ sở 3-5 sao với 18.920 phòng, 69 cơ sở 1-2 sao với 2.483 phòng…Trong số 138 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có 118 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 20 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 1.028 hướng dẫn viên quốc tế và 446 hướng dẫn viên nội địa được Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cấp thẻ hành nghề.


Hữu Toàn
.
.
.