Cuối năm cẩn trọng với bánh kẹo “3 không”

Thứ Sáu, 05/02/2021, 08:13
Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu là các loại bánh kẹo rất tinh vi. Đa số hàng hóa chủ yếu từ Lào Cai về, đưa đi các thị trường tiêu thụ và đưa ra bán tại các cổng trường phục vụ các cháu học sinh...


Bánh kẹo “hết đát” được phù phép dập “đát” mới, bánh kẹo nhập lậu không nguồn gốc xuất xứ được nhập lậu trà trộn bán ra thị trường… Những nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng hiện hữu trong những ngày cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo tăng cao. Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bánh kẹo “3 không” bày bán tràn lan

Thời điểm này tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, bánh kẹo được người kinh doanh nhập về bán với số lượng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những loại bánh kẹo có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, không khó để tìm thấy các loại bánh kẹo... “3 không”: không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Các loại kẹo này được bán theo cân. Hầu hết những sản phẩm bánh kẹo “3 không” này được các tiểu thương đựng trong những chiếc túi lớn hay rổ nhựa với màu sắc sặc sỡ.

Các sản phẩm bánh kẹo còn có các loại hoa quả, sấy khô... cũng không có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng. Như tại chợ Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một quầy bán đồ khô, bánh kẹo bày la liệt rất nhiều loại kẹo bán cân trong các rổ nhựa. Các loại kẹo này hình dáng rất bắt mắt như hình quả dưa hấu, hình bắp ngô, đồng tiền vàng…

Hầu hết những chiếc kẹo này đều không có bất kỳ thông tin nào trên bao bì sản phẩm hoặc nếu có cũng chỉ là những chữ tiếng nước ngoài. Theo chị bán hàng thì kẹo cân được bán với giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng tùy loại kẹo.

“Mua đi em, ngày Tết mà bày kẹo này vừa đẹp, ngon lại rẻ. Hàng nhập ngoại nhưng chất lượng thì cứ yên tâm. Nhà chị còn lấy để bày Tết đây này”, chị chủ hàng mời chúng tôi. Bên cạnh nhiều rổ bánh kẹo bán cân là những chậu hoa quả sấy, ô mai cũng được bán theo cân như chà là, mơ…

Các loại ô mai, hoa quả sấy được bày bán lộ thiên không hề có bất kỳ vật dụng nào che đậy bụi bặm và ruồi nhặng. Hay như tại chợ Giáp Bát, quận Hoàng Mai, những quầy bán bánh kẹo, mứt Tết sặc sỡ sắc màu thu hút rất nhiều người mua hàng trong những ngày cuối năm. Những túi kẹo “3 không” được bán theo cân cho khách hàng và chỉ trong mấy ngày nữa thôi sẽ lên bàn trà để mời khách trong không ít gia đình. 

Ngăn chặn nhiều vụ việc

Trong những ngày cuối năm, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tăng mạnh. Đây chính là cơ hội để các đối tượng lợi dụng trà trộn các loại bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc diễn ra ngày 5/1 vừa qua tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Quang có trụ sở chính tại Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội (do ông Lê Văn Hướng là đại diện theo pháp luật) đang khiến không ít người tiêu dùng bàng hoàng.

Công an trên địa bàn huyện Hoài Đức phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đột xuất kiểm tra và bắt quả tang Công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Quang chứa một lượng lớn sản phẩm bánh quy do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Kiểm đếm thực tế tại cơ sở này, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 3 tấn bánh quy yến mạch hiệu “Torku” có nguồn gốc xuất xứ trên bao bì từ Thổ Nhĩ Kỳ đã hết hạn sử dụng từ tháng 2-2020 đang được công nhân ngang nhiên gia hạn sử dụng bằng máy dập “đát” có sẵn tại doanh nghiệp.

Theo Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội, thời gian vừa qua đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các vụ việc liên quan đến bánh kẹo không rõ nguồn gốc phục vụ Tết Nguyên đan Tân Sửu 2021.

Trong tháng 1/2021, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 10 tấn bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển bánh kẹo trôi nổi đã bị lực lượng chức năng, trong đó có Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an Hà Nội ngăn chặn kịp thời.

Có thể kể đến như vụ việc diễn ra vào cuối tháng 12/2020, qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 26/12/2020, Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện xe tải BKS 24C-086-90 đang có dấu hiệu bốc dỡ hàng hoá tại Bãi Cảng, thuộc đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang chở nhiều thùng carton chứa bánh kẹo có tổng trọng lượng hơn 10 tấn. Trong đó, có các loại bánh, kẹo dẻo đủ màu sắc dành cho trẻ em có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng đều được in chữ nước ngoài như Thái Lan, Malaysia…

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hoá đơn chứng từ  chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa này đã được tiêu hủy. Nếu không ngăn chặn kịp thời, không thể biết được rằng những loại kẹo này mà đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em sẽ để lại những nguy hại như thế nào cho sức khỏe.

Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với Đội QLTT số 15 (Cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra 1 xe ôtô do Đỗ Duy Lợi (SN 1976), trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai điều khiển đang dừng đỗ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 5 tấn bánh kẹo, bột ngũ cốc các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đến nay, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa (là thực phẩm) nhập lậu.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu là các loại bánh kẹo rất tinh vi. Đa số hàng hóa chủ yếu từ Lào Cai về, đưa đi các thị trường tiêu thụ và đưa ra bán tại các cổng trường phục vụ các cháu học sinh. Các đối tượng giấu hàng hoá không hoá đơn vào cùng hàng hoá có giấy tờ nhằm che mắt lực lượng chức năng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi cung đường vận chuyển và thay biển kiểm soát giả, khi về tới Hà Nội mới thay biển thật...

Ngoài ra, để tập kết hàng hóa, các đối tượng thường chọn địa điểm xa dân cư, ít người qua lại hoặc sử dụng điểm tập kết thực phẩm chức năng để đưa bánh kẹo không rõ nguồn gốc vào hòng che mắt lực lượng chức năng.

M.Hiền - N.Hương
.
.
.