Đánh bom ở Pakistan, hơn 30 người thương vong

Thứ Ba, 20/10/2015, 14:50
Cảnh sát Pakistan ngày 20/10 xác nhận, một quả bom đã phát nổ trên một chiếc xe bus tại thành phố Quetta hôm 19/10, khiến ít nhất 11 người, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ nhỏ, thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho hay, quả bom đã được cài ở trên nóc xe và được đặt giờ kích nổ. Khoảng 4-5 kg thuốc nổ đã được dùng để làm quả bom này.

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm chiếc xe khách chở khoảng 40 công nhân từ trung tâm Quetta tới nhà của họ ở vùng ngoại ô vào cuối ngày làm việc.

Chiếc xe bus bị đánh bom.

Cục trưởng Nội vụ tỉnh Balochistan Sarfaraz Ahmed Bugti nhấn mạnh: “Đây là một hành động hèn nhát nhằm vào những người dân vô tội”, và rằng: “Chúng ta đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi tên khủng bố cuối cùng bị tiêu diệt”.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ đánh bom.

Khổng Hà (theo BBC)
.
.
.