Đã phát hiện ra MH370 ở Nam Phi?

Thứ Sáu, 04/03/2016, 21:30
Ông Scott C. Warring, một chuyên gia tìm kiếm vật thể bay không xác định (UFO) nghi ngờ một hình ảnh vệ tinh Google chụp cách đây 8 tháng có thể là chiếc MH370 đang mất tích.

Nếu ông Scott C Waring đúng, chiếc máy bay đã bay đến Mũi Hảo vọng, ngoài khơi biển Cape Town, Nam Phi.

Tuyên bố của ông được ra hôm nay, thứ Sáu, ngày 4-3-2016, trùng khớp với phát hiện mảnh vỡ trên bờ biển phía Đông trong một khu vực nằm giữa Mozambique và Madagascar.

Ông Waring tin rằng chiếc MH370 đã rơi xuống Mũi Hảo vọng trên biển Nam Phi.

Bản đồ khu vực đang tìm kiếm và khu vực mới nghi MH370 chìm gần Mũi Hảo vọng, Nam Phi.

Mảnh vỡ đã được gửi đến Australia để kiểm tra xem liệu có thuộc về chiếc MH370.

Ông Waring, biên tập báo Quan sát UFO hàng ngày đã đăng chi tiết phát hiện của ông trên Internet.

Như tin đã đưa, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không dân dụng Malaysia chở 239 đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8-3-2014. Vị trí phát hiện ra mảnh vỡ cách Cape Town khoảng 1931km.

Ông Waring viết trên blog: “Tôi nghiên cứu hình ảnh một vật thể lạ mà tôi phát hiện quanh Mũi Hảo vọng cách đây 3 năm và hy vọng có thêm thông tin thì bất ngờ phát hiện một cái bóng trong nước giống như một chiếc máy  bay. Tôi từng lái máy bay ném bom B-1 khi còn phục vụ Lực lượng Không quân Mỹ. Khi nhìn thấy cái bóng đó, tôi khẳng định đó là một chiếc máy bay”, ông Waring nói về kinh nghiệm từng phát hiện ra một chiếc máy bay rơi xuống Mũi Hảo vọng 3 năm trước.

Chuyên gia UFO suy đoán một chiếc máy bay Boeing 777-200 giống như MH370 khi nạp đủ nhiên liệu có thể bay từ 9656 đến 11.265km và hiện trường “vụ tai nạn” cách nơi nó cất cánh khoảng 8.600km.

Ông cho biết thêm ảnh vệ tinh Google chụp vào ngày 26-7-2015 và chiếc máy bay rơi vào ngày 8-3-2014. Tức là khoảng 16 tháng nó mất tích”.

Phạm Trúc
.
.
.