Tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370 gần Mailaysia

Thứ Sáu, 29/01/2016, 09:25
Một mảnh kim loại có thể là mảnh vỡ máy bay đã trôi dạt vào bờ biển phía Đông Malaysia vào ngày 28-1, làm dấy lên suy đoán lần thứ 2 chỉ trong 1 tuần: mảnh vỡ từ chiếc máy bay phản lực MH370 của Hàng không Malaysia có thể nổi lên.

Truyền thông Malaysia đưa tin vật thể có màu trắng và chiều dài được đo khoảng 2m được phát hiện trôi nổi trong vùng biển gần thị trấn Besut thuộc phía Đông bang Terengganu.

Hình ảnh vật thể nghi thuộc MH370 được tìm thấy ở bang Terengganu, Malaysia.

Trước đó, một vật thể được phát hiện trôi dọc bờ biển thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat ở Thái Lan, vị trí mà có thể xác chiếc máy sẽ được tìm thấy kể từ ngày 23-1. Tuy nhiên, sau đó, các quan chức xác nhận mảnh vỡ không thuộc về MH370.

Một người phát ngôn Bộ giao thông Malaysia cho biết các quan chức đến từ Cục Hàng không dân dụng (DCA) đang xem xét vật thể mới được phát hiện.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 mất tích cùng với 239 người khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 3-2014.

Ngọc Bích
.
.
.