Mảnh vỡ tìm thấy tại Thái Lan không phải của MH370

Thứ Ba, 26/01/2016, 14:54
Ngày 26-1, thông tin từ Bộ Giao thông Malaysia cho biết mảnh vỡ của máy bay tìm thấy trên bờ biển miền nam Thái Lan không phải là của chiếc MH370.


Theo đó mảnh vỡ được tìm thấy không phù hợp với một chiếc Boeing 777 và mảnh vỡ trên không phù với danh mục được mà Malaysia Airline (hãng sở hữu chiếc MH370).

Mảnh vỡ kim loại bị nghi ngờ thuộc về MH370.

Mảnh kim loại lớn rộng 2m, dài 3m  bị nghi ngờ là mảnh vỡ máy bay đã trôi dạt vào bờ biển Thái Lan ngày 23-1. Trong một tuyên bố sau đó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd  cho rằng theo ý kiến cá nhân của ông nó thuộc về MH370.

Mảnh vỡ được tìm thấy tại miền nam Thái Lan.

Chiếc máy bay chở khách MH370 và 239 người trên khoang đã mất tích một cách bí ẩn trên đường từ  Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào tháng 3-2014. Một cuộc tìm kiếm được dẫn đầu bởi Úc đã lùng sục trên vùng biển rộng 120.000 km² thuộc phía nam Ấn Độ Dương. 

MH370 là một trong những bí ẩn lớn nhất của hàng không hiện đại.

Vào tháng 7-2015 một mảnh vỡ của MH370 đã được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp tại Ấn Độ Dương tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa tìm thấy thêm một mảnh vỡ nào.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.