Vừa lái xe vừa chơi Pokemon Go, tài xế tông chết người

Thứ Tư, 24/08/2016, 20:39

Một người đi qua đường đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đầu tiên ở Nhật Bản có liên quan đến trò chơi thực tế ảo gây tranh cãi Pokemon Go, cảnh sát cho biết vào đêm 24-8.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Keiji Goo, một nông dân 39 tuổi, sau khi ông lái xe bán tải với tốc độ kinh hoàng tông chết một phụ nữ 72 tuổi trên tuyến đường qua Tokushima vào ngày 23-8.

Keniji Goo khai với các nhà điều tra, ông ta vừa lái xe vừa say sưa bắt “quái thú” trong trò chơi Pokemon Go.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến Pokemon Go

Có 2 phụ nữ đi bộ qua đường đã bị chiếc xe bán tải của ông Keniji Go đụng phải. Hậu quả, đau thương xảy ra, một người chết tại chỗ, nạn nhân còn lại bị gãy xương hông.

Trò chơi khuyến khích người chơi đi đến nhiều địa điểm để bắt quái thú xuất hiện chồng chéo trên màn hình điện thoại, trong lúc chơi các “thợ săn” phải chú đến môi trường xung quanh.

Theo số liệu thống kê của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố vào ngày 23-8, có 79 vụ tai nạn xe máy và ô tô liên quan đến Pokemon Go xảy ra ở 29/47 tỉnh, thành phố kể từ khi trò chơi ra mắt vào ngày 22-7.

Trúc Phạm
.
.
.