Thảm khốc vụ nổ mỏ than ở Iran

Thứ Năm, 04/05/2017, 07:47
Con số thương vong trong vụ nổ mỏ than Zemestanyurt ở Iran đã lên đến 35 người và rất nhiều người khác bị thương, Reuters trích dẫn thông tin của báo chí địa phương.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh Reuters

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h45 (giờ địa phương) khi các công nhân đang cố gắng khởi động một đầu máy xe lửa.

Theo truyền thông Iran, hơn 30 người bị thương trong vụ nổ đã được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện địa phương lân cận.

Hãng tin Fars trước đó có đưa tin rằng có khoảng 50 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm dài hơn 2 km, chứa đầy khí gas và khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cũng theo hãng tin này, mỏ than có 500 công nhân làm việc và vụ nổ xảy ra trong lúc đổi ca.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cử Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi đến trực tiếp khu vực mỏ than để giám sát các hoạt động giải cứu và điều trị cho các nạn nhân, hãng tin IRNA cho biết.

Năm 2016, cùng với việc các lệnh cấm được nới lỏng, Iran đã khai thác được khoảng 1,68 triệu tấn than, tăng đáng kể so với năm trước đó. Lượng than này được sử dụng chủ yếu trng xuất thép trong nước và xuất khẩu chỉ một phần nhỏ.

Duy Tiến
.
.
.