Trung Quốc: Nổ mỏ than, 15 người chết và 18 người mất tích

Thứ Hai, 31/10/2016, 22:01

15 thợ mỏ được xác nhận tử vong và 18 công nhân khác đang mất tích sau một vụ nổ lò than ở miền Tây Nam Trung Quốc hôm 31-10, thông tấn Tân Hoa đưa tin.


Hơn 200 nhân viên cứu nạn bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát vũ trang và chuyên gia khai thác than đang tìm kiếm thợ mỏ mất tích trong hầm than Kim Sơn Khẩu ở TP Vĩnh Xuyên, tỉnh Trùng Khánh.

Đội cứu nạn đang tìm kiếm 18 công nhân bị mất tích (Ảnh: News.cn)

Đội cứu nạn đưa công nhân tử vong ra ngoài (Ảnh: Tân Hoa)

Các nhà chức trách cho biết 35 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm lò thì binh khí phát nổ vào 11 giờ 30’ (Bắc Kinh) trưa 31-10, và chỉ có 2 người chạy thoát ra ngoài.

Tất cả khu mỏ cùng địa phương phải ngừng sản xuất phải ngừng sản xuất để kiểm tra an toàn lao động sau vụ nổ tại mỏ có vốn sở hữu tư nhân được cấp phép sản xuất 60.000 tấn than/năm.

Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thứ 2 trong năm nay trong ngành công nghiệp khai thác than của Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa)

Trung Quốc là nhà sản xuất than lớn nhất thế giới và tai nạn chết người thường xuyên xảy ra. Vào tháng 9, có ít nhất 18 người chết sau vụ nổ mỏ than ở phía Tây Bắc khu tự trị Ninh Hạ Hồi.

Trước đó, vào tháng ba, 19 người chết trong một vụ tai nạn mỏ than ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây. 

Trúc Phạm
.
.
.