Nổ mỏ than tại Iran, hơn 50 công nhân bị mắc kẹt

Thứ Tư, 03/05/2017, 22:29
Hơn 50 thợ mỏ đang bị mắc kẹt bên trong một mỏ than mỏ than tại tỉnh Golestan, miền Bắc Iran, sau một vụ nổ lớn xảy ra ngày 3-5. Theo Reuters, một số người có thể đã thiệt mạng.


Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 3-5 dẫn thông tin từ cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp tỉnh Golestan cho biết ngoài hơn 50 người bị mắc kẹt trong mỏ Zemestanyurt sau một vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 12h45 (giờ địa phương), còn có hàng chục người khác bị thương.

Xe cứu thương tại hiện trường. Ảnh: ITN

Hiện xe cứu thương, trực thăng và các đội cứu hộ đã được triển khai đến mỏ Zemestanyurt ở ngoại ô thị trấn Azadshahr. Người đứng đầu tỉnh Golestan cũng đang trên đường đến khu vực mỏ bị nạn.

Trong khi đó, RT dẫn truyền thông địa phương cho biết vụ nổ khiến 12 thợ mỏ bị thương và hơn 70 người khác bị mắc kẹt tại hai khu vực biệt lập.

Mỏ Zemestanyurt có hơn 500 thợ mỏ, nằm cách thị trấn Azadshahr 14 km.

Iran là một trong số những nước khai thác than lớn nhất thế giới. Trong năm 2016, Iran đã khai thác khoảng 1,68 triệu tấn than. Phần lớn số này phục vụ sản xuất thép trong nước.

P.N.
.
.
.