55 nghìn người rời Vũ Hán trong ngày dỡ bỏ phong toả

Thứ Tư, 08/04/2020, 07:59
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/4, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi từng là tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong toả sau 76 ngày, cho phép người dân tự do ra vào thành phố, theo Reuters.


Trung Quốc đã phong tỏa thành phố 11 triệu người này kể từ ngày 23/1, sau đó biện pháp này mở rộng ra toàn tỉnh Hồ Bắc với khoảng 60 triệu dân. 

Với lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán sẽ được lưu thông trở lại. 

Vũ Hán chính thức dỡ bỏ lệnh phong toả sau hơn 76 ngày. Người dân giờ đã được phép tự do ra vào thành phố. (Ảnh: Reuters)

Dựa trên doanh thu bán vé, 55.000 người sẽ rời Vũ Hán bằng tàu hỏa vào hôm nay (8/4), đài truyền hình CCTV cho biết. Chuyến tàu đầu tiên đến Bắc Kinh vừa khởi hành lúc 6 giờ 25 (giờ địa phương).  Tuy nhiên, để tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh, người dân tại thành phố vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và hạn chế tiếp xúc.

Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hôm 7/4 lần đầu tiên không ghi nhận thêm ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ kể từ khi đại dịch bùng phát. Vũ Hán chỉ ghi nhận hai ca nhiễm mới trong hai tuần qua.

Theo số liệu chính thức, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 12/2019, Vũ Hán ghi nhận tổng cộng hơn 50.000 ca nhiễm và 2.571 ca tử vong vì dịch bệnh, c chiếm khoảng 80% tổng số người tử vong ở Trung Quốc.


Cao Trung
.
.
.