Ứng viên Biden gọi nhầm tên con trai, cháu gái trong ngày bầu cử

Thứ Tư, 04/11/2020, 09:35
Ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden nhầm lẫn tên cháu gái với con trai quá cố trong lúc vận động tranh cử phút chót bang chiến trường quan trọng Pennsylvania.

Ứng viên Biden đi cạnh cháu gái Natalie. Ảnh: Sun

Ông Biden giành những nỗ lực cuối cùng trong ngày bầu cử 3/11 (giờ Mỹ) để trò chuyện với đám đông ủng hộ tại thành phố Philadelphia, bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. Khi giới thiệu gia đình với người ủng hộ, Biden khoác vai cháu gái và nói "đây là con trai tôi, Beau Biden", theo DailyMail.

Sau khoảnh khắc phát hiện sự cố, cựu Phó Tổng thống Mỹ nhận ra mình nói sai và lập tức sửa lại: "Đây là cháu gái tôi Natalie", trước khi giới thiệu những người thân còn lại.

Pennsylvania là bang chiến trường quan trọng, có 20 phiếu đại cử tri. Ông Trump cần thắng tại bang này để chiến thắng cuộc bầu cử cam go. Đến 9h30 sáng 4/11 (giờ Hà Nội), theo kết quả kiểm đếm 13% số phiếu, ông Biden đang dẫn trước ông Trump.

Thiện Nhân
.
.
.