Tự tin vượt đỉnh COVID-19, Putin ấn định ngày duyệt binh Chiến thắng

Thứ Tư, 27/05/2020, 08:32
Tổng thống Vladimir Putin ấn định vào ngày 24/6 tới, Nga sẽ tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng Phát xít Đức, vốn bị hoãn từ ngày 9/5 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Quân nhân và khí tài quân sự của Nga trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: TASS

"Chúng ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ngày 24/6, ngày mà vào năm 1945 đã diễn ra cuộc duyệt binh huyền thoại tại Quảng trường Đỏ của những người lính đã chiến đấu vì Moscow, bảo vệ Leningrad và Stalingrad, giải phóng châu Âu", Tổng thống Putin ngày 26/5 tuyên bố, thông tấn TASS đưa tin.

Tổng thống Putin yêu cầu quân đội duy trì cấp độ an toàn cao nhất để loại bỏ mọi rủi ro có thể xảy ra với người tham gia sự kiện. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự kiện được lên kế hoạch tổ chức khi nước này đã vượt đỉnh dịch COVID-19.

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo tổng cộng hơn 362.000 ca nhiễm COVID-19 với gần 4.000 người chết. Nước này chứng kiến mức tăng trên 10.000 ca mỗi ngày hồi giữa tháng, nhưng đã giảm xuống dưới 9.000 trong tuần vừa qua.

Nga tổ chức lễ duyệt binh hàng năm vào ngày 9/5 để mừng Ngày Chiến thắng Phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, buổi lễ bị hoãn và chỉ có màn bay biểu diễn trên không diễn ra hôm 9/5.

Theo tư liệu, vào lúc 22h43 ngày 8/5/1945 giờ Berlin, hay rạng sáng ngày 9/5/1945 theo giờ Moscow, tại một trường quân sự cũ gần Berlin, đại diện được ủy nhiệm của Đức Quốc Xã đã ký vào biên bản xác nhận đầu hàng không điều kiện trước sự chứng kiến của quân đội Đồng minh.

Ngày 24/6/1945, sau khi hoàn thành cuộc chiến, rút lực lượng về nước, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có với sự góp mặt của 40.000 quân nhân, 1.850 phương tiện quân sự trên Quảng trường Đỏ để chào mừng.

Từ năm 1946, Liên Xô (cũ) và Nga ngày nay lựa chọn ngày 9/5 làm Ngày Chiến thắng. Các nước Tây Âu và Mỹ lấy ngày 8/5 theo thời điểm công bố chính thức của văn bản Reims.

Thiện Nhân
.
.
.