“Tư lệnh” cấp cao thứ 2 của IS bị tiêu diệt

Thứ Sáu, 25/03/2016, 22:34

 “Tư lệnh thứ 2” của tổ chức khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích ở Syria vào đầu tháng 3 này.


Bộ Trưởng quốc phòng Ash Caster và Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joe Dunford đã xác nhận thông tin Imam- “chỉ huy” thứ 2 của tổ chức khủng bố IS đã chết và tiết lộ thông tin chi tiết vào lúc 21h40 (giờ Hà Nội) ngày 25-3 trong một cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng quốc phòng Ash Caster (trái) và Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joe Dunford.

Tuy nhiên, theo CNN dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ,  tên khủng bố có nhiều tên khác nhau, chẳng hạn Haji Imam, Abd al Rahman và Mustafa al Qadulii…

Các quan chức Quốc phòng Mỹ cho hãng tin NBC News biết vào đầu tháng 3 “tư lệnh” cấp cao của IS là Omar al Shishani còn được biết đến với biệt danh Omar đến từ khu vực Chechen thuộc Nga đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích do Không quân Nga thực hiện đẻ đánh phá các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Omar al Shishani, tên trùm khủng bố IS đã bị Mỹ tiêu diệt vào đầu tháng 3.

Tiêu diệt các trùm khủng bố ở Syria là mục tiêu chính của lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy.

Quỳnh Hoa
.
.
.