Trung Quốc kêu gọi thiết lập lại quan hệ song phương với Mỹ

Thứ Hai, 22/02/2021, 11:13
Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng hai nước Mỹ - Trung có thể khôi phục mối quan hệ song phương vốn bị tổn hại nặng nề dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, từ đó cùng nhau giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 22/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng mở lại các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Washington sau khi quan hệ giữa hai nước "chìm xuống" mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

"Trong vài năm qua, Mỹ về cơ bản đã cắt đứt đối thoại song phương ở tất cả các cấp. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ và tham gia vào các cuộc đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề", ông Vương phát biểu.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Ông Vương kêu gọi phía Mỹ dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và dừng cái ông gọi là việc đàn áp phi lý đối với lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, từ đó tạo ra "điều kiện cần thiết" để hợp tác.

Ngoại trưởng Trung Quốc thúc giục Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và ngừng “thông đồng” với các lực lượng ly khai vì nền độc lập của Đài Loan.

Ông Vương Nghị nói cuộc điện đàm gần đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden là một bước đi tích cực.

Washington và Bắc Kinh đã xảy ra xung đột trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, công nghệ, Biển Đông cũng như các động thái của Trung Quốc ở Hong Kong, Đài Loan và Tân Cương.

Tuy nhiên, chính quyền Biden đã báo hiệu rằng họ sẽ duy trì áp lực lên Bắc Kinh. Ông Biden đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động thương mại “cưỡng bức và không công bằng” của Trung Quốc, cũng như tình trạng vi phạm nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương.

Tuy nhiên, ông Biden cũng đã cam kết thực hiện một cách tiếp cận đa phương hơn và mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, xử lí đại dịch COVID-19 và thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.