Trung Quốc họp Quốc hội sau hơn 2 tháng trì hoãn vì COVID-19

Thứ Tư, 29/04/2020, 17:33
Trong phiên họp ngày 29/4, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Trung Quốc (Quốc hội) đã phê chuẩn quyết định tổ chức kỳ họp Quốc hội thường niên vào cuối tháng 5 tới sau hơn hai tháng trì hoãn vì dịch COVID-19, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo đó, Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII đã được ấn định tổ chức vào ngày 22/5 tới tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu 3.000 đại biểu tham dự kỳ họp có trực tiếp tới Bắc Kinh hay không, hay sẽ chỉ tham gia họp theo hình thức trực tuyến.

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII hôm 15/3/2019. (Ảnh: Reuters)

"Các điều kiện tổ chức kỳ họp đã được đáp ứng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được cải thiện và đời sống kinh tế xã hội đang dần hồi phục", Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho biết.

Bên cạnh đó, Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp, tương đương Mặt trận tổ quốc) gồm hơn 2.000 đại biểu sẽ tổ chức họp trước một ngày, tức ngày 21/5.

Kỳ họp trước đó dự kiến tổ chức vào ngày 5/3 nhưng phải hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên sự kiện chính trị quan trọng này bị hoãn kể từ năm 1995, thời điểm hiến pháp Trung Quốc ấn định tổ chức họp vào tháng 3 hàng năm. Mục đích của kỳ họp nhằm thông qua luật pháp và công bố các mục tiêu kinh tế quan trọng trong năm.

Tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 82.858 ca nhiễm và 4.633 ca tử vong vì COVID-19, hầu hết nằm ở thành phố Vũ Hán. Các nhà chức trách hiện đã nới lỏng các hạn chế đi lại nhưng vẫn duy trì các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt đối với những người đến từ nước ngoài, hoặc thậm chí là đến từ các khu vực khác của đất nước để tránh làn sóng dịch bệnh thứ hai bùng phát.

Cao Trung
.
.
.