Trung Quốc hoãn họp lưỡng hội vì Covid-19?

Thứ Hai, 17/02/2020, 15:41
Hai cuộc họp chính trị thường niên quan trọng nhất trong năm của Trung Quốc nhiều khả năng cao sẽ phải hoãn lại do dịch Covid-19.


Tờ Xinhua ngày 17/2 đưa tin, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) sẽ tổ chức cuộc họp vào cuối tháng 2 nhằm xem xét thông qua dự thảo hoãn Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII.

Nếu dự thảo được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện quan trọng này bị hoãn kể từ năm 1995, thời điểm hiến pháp Trung Quốc ấn định tổ chức họp vào tháng 3 hàng năm.

Trung Quốc khả năng cao sẽ hoãn họp lưỡng hội vì dịch Covid-19. (ảnh minh hoạ: Xinhua)

Không có lý do cụ thể được đưa ra về nguyên nhân hoãn, nhưng theo tờ SCMP dẫn nguồn tin thân cận, khả năng của việc Trung Quốc hoãn họp "lưỡng hội", bao gồm kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC - tương đương quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC - tương tự mặt trận tổ quốc) là rất cao, trong bối cảnh nước này đang "căng mình" phòng chống dịch Covid-19.

"Rủi ro về sức khỏe của việc triệu tập các phiên họp hàng năm vào đầu tháng tới sẽ là quá cao khi dịch Covid-19 chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả. Nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ rất cao nếu hàng nghìn người tập trung họp tại Đại lễ đường Nhân dân
", nguồn tin nhận định.

CPPCC ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 3/3 trong khi NPC dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 5/3. Cả hai cuộc họp kéo dài trong khoảng 10 ngày. 

Cao Trung (Theo Xinhua, SCMP)
.
.
.