Trump gọi vụ ám sát Đại sứ Nga là khủng bố Hồi giáo cực đoan

Thứ Ba, 20/12/2016, 08:52
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 20-12 lên án vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, gọi đây hành động của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan và phá vỡ các trật tự văn minh.


“Việc sát hại một đại sứ là sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trật tự, văn minh và cần phải lên án ở phạm vi toàn cầu” – Tổng thống mới Đắc cử Donald Trump tuyên bố.

Ngay sau khi biết tin ngài Đại sứ Nga tại Ankara Andrei Karlov bị sát hại, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump đã ngỏ lời chia buồn với gia đình Đại sứ, người bị sát hại khi đang phát biểu tại một triển lãm nghệ thuật tối ngày 19-12.

Ông Donald Trump gọi vụ việc là hành động của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. (Ảnh: Getty Images)

Trên mạng xã hội Twitter, Donald Trump cũng lên án các vụ tấn công mới xảy ra ở Đức và một số nước châu Âu. Ông Trump cho rằng những vụ khủng bố ngày càng nghiêm trọng hơn và cho rằng thế giới cần phải “thay đổi tư duy” để đối phó.

Liên quan đến vụ nổ súng, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với Reuters họ đã thấy “một số dấu hiệu cụ thể” chứng minh tay súng ám sát đại sứ Nga là người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, vốn đang lưu vong ở Mỹ. Tuy nhiên ông Gullen sau đó đã bác bỏ cáo buộc.

Ankara hồi tháng 7 cũng từng buộc tội Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính và yêu cầu Mỹ dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ.

Hung thủ Mevlüt Mert Altıntas sau khi nổ súng vào người Đại sứ Nga. (Ảnh: Telegraph)

Sau xác minh ban đầu, Thị trưởng thành phố Ankara cho biết hung thủ tên Mevlüt Mert Altıntas, 22 tuổi, và là cựu thành viên của lực lượng cảnh sát chống bạo động tại thành phố này.

Tên này được cho là đã hét nhiều lần khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) trước khi nổ súng vào người ông Andrei Karlov.

Đại sứ Nga Andrei Karlov tới nhậm chức ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013, trước đó, ông công tác tại Triều Tiên.

Phùng Nguyễn
.
.
.