Mỹ - Nhật điện đàm khẩn cấp sau vụ tập trận tên lửa của Triều Tiên

Thứ Ba, 07/03/2017, 12:59
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 7-3 tuyên bố vụ phóng tên lửa ngày 6-3 vừa qua của CHDCND Triều Tiên là cuộc diễn tập huấn luyện tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát và ra lệnh bắt đầu cuộc diễn tập. Ông Kim đã khen ngợi đơn vị pháo binh Hwasong tiến hành vụ phóng. "Ông nói 4 tên lửa được phóng cùng lúc chính xác đến mức trông chúng giống như đang bay theo đội hình biểu diễn", hãng thông tấn cho biết thêm.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên khẳng định các đơn vị quân đội tham gia diễn tập “có nhiệm vụ tấn công căn cứ của các lực lượng gây hấn của Mỹ tại Nhật Bản”. 

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm kéo dài 20 phút thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Theo đó, ông Trump khẳng định Mỹ ủng hộ Nhật Bản "100%" và muốn Nhật Bản hoàn toàn tin cậy vào Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các hành động phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc, thách thức an ninh khu vực và  quốc tế.

Cũng trong ngày 7-3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã có cuộc điện đàm thảo luận về các kế hoạch đáp trả vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Cuộc điện đàm này diễn ra ngay sau cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản.

Hình ảnh hướng đi của tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng ngày 6-3. Ảnh: Yonhap

Trước đó 1 ngày, 6-3, Đại sứ CHDCND Triều Tiên Ja Song Nam đã đệ trình hai công hàm riêng rẽ lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tố cáo các cuộc tập trận Mỹ-Hàn là "những động thái tập dượt chiến tranh hạt nhân trá hình" và đang đẩy Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á tiến gần tới "thảm họa hạt nhân" đồng thời đề nghị đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ họp về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày mai 8-3, theo yêu cầu của Mỹ và Nhật.

Trước đó vào khoảng 5h sáng ngày 6-3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo phát hiện 4 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

An Nhiên (Tổng hợp)
.
.
.