Hàn Quốc gấp rút triển khai hệ thống tên lửa mới chống Triều Tiên

Thứ Hai, 06/03/2017, 12:22

Tổng thống tạm quyền Hàn Quốc Hwang Kyo ahn cho biết, Seoul cần nhanh chóng hoàn tất triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên bắn thử 4 tên lửa vào sáng 6-3.


“Chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn tất triển khai hệ thống tên lửa THAAD và tiếp nhận nó để chống lại tên lửa hạt nhân của CHDCND Triều Tiên”, ông Hwang cho biết khi chủ trì một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ thử vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng.

Tổng thống tạm quyền Hàn Quốc Hwang Kyo ahn (Ảnh: Reuters)

CHDCND Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào rạng sáng 6-3, trong đó có 3 tên lửa rơi xuống vùng biển Nhật Bản, một hành động được cho là đáp trả cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần đây giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng vụ thử vũ khí là “hành động khiêu khích mới nhất” của CHDCND Triều Tiên.

Các quan chức Nhật Bản miêu tả sự kiên là một mối đe dọa lớn và cho biết họ kịch liệt phản đối CHDCND Triều Tiên.

 “Vụ thử vũ khí rõ ràng vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm”, ông Abe nói với các nhà lập pháp tại Quốc hội.

Các tên lửa rơi xuống vùng biển cách bờ biển phía Tây Bắc Nhật Bản chỉ 300 km, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận. 

Ngọc Bích
.
.
.