Triều Tiên tuyên bố “bắn thử 3 tên lửa” là nhằm “diễn tập chống Mỹ”

Thứ Tư, 20/07/2016, 12:46

Ngày 20-7, Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo được tiến hành vào ngày 19 mô phỏng tấn công công vào sân bay, cảng biển ở Hàn Quốc được quân đội Mỹ sử dụng làm căn cứ.

 “Lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un đã giám sát việc thử hiện thí nghiệm nổ mô phỏng đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa”, thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin,

Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đăng vài bức ảnh chụp ông Kim Jong Un cùng với các quan chức quân đội đang giám sát hoạt động bắn thử tên lửa.

Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo bay được khoảng 500-600km ở ngoài khơi bờ biển miền Đông. Bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và vụ thử vũ  khí mới nhất thuộc chuỗi hoạt động khiêu khích khiến nước này ngày càng bị cô lập”, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un giám sát vụ thử tên lửa.

 “Vụ thử được thực hiện trong tầm bắn được giới hạn theo điều kiện mô phỏng tấn công phủ đầu cảng biển, sân bay trong cuộc chiến chống chống lại Đế Quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam”, KCNA tuyên bố.

 “Và một lần nữa, vụ thử kiểm tra tính năng hoạt động của thiết bị nổ của đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo được thiết kế để tấn công mục tiêu có giá trị cao”, theo truyền thông Triều Tiên.

Yang Uk, một nhà nghiên cứu cấp cao Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc kiêm cố vấn chính sách cho Hải quân Hàn Quốc khẳng định có rất ít bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Triều Tiên đã phát triển thành công đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa.

 “Nhưng đó là một lời nhắc nhở, họ đang tiếp tục theo đuổi việc phát triển đầu đạn hạt nhân, và đó chính là sự leo thang gây nguy hiểm cho đất nước chúng ta”, ông nói với thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

Ông Kim Jong un chụp ảnh lưu niệm với quân đội Triều Tiên sau vụ thử vũ khí

Vụ phóng tên lửa vào ngày 19-7 được xem như một “màn” phô trương lực lượng của Triều Tiên, sau 1 tuần, Hàn Quốc và Mỹ thống nhất địa điểm đặt hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD để chống lại mọi mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên nổ ra từ đầu năm nay, khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4. Hàn Quốc khôi phục lại hệ thống loa truyền thanh chống chính quyền Kim Jong un, đồng thời triển khai hàng trăm xe tăng áp sát biên giới với Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế lên tiếng quan ngại về quyết định của Seoul cho phép Washington triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Nga cho rằng động thái này càng khiến bán đảo Triều Tiên bất ổn hơn.

Toại Khanh
.
.
.