Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tìm cách lật đổ các chính quyền cực đoan

Thứ Sáu, 02/12/2016, 15:15

“Đồng thời chúng ta sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại mà chúng ta đã học được từ những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta sẽ không ngừng tìm cách lật đổ chế độ và lật đổ các chính quyền cực đoạn”, Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump tuyên bố.


Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump cho biết sau khi ông nhậm chức vào tháng 1-2017, Mỹ sẽ hợp tác với mọi quốc gia sẵn sàng chiến đấu chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
“Chúng ta sẽ đánh bại IS. Cám ơn đồng bào”, ông Donald Trump nói với người dân Mỹ ở Cincinnati, bang Ohio vào đêm 1-12.

“Chúng ta sẽ hợp tác với mọi quốc gia sẵn sàng hợp tác với Mỹ tiêu diệt IS và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan”, Tân Tổng thống Mỹ phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

“Đồng thời chúng ta sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại mà chúng ta đã học được từ những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta sẽ không ngừng tìm cách lật đổ chế độ và lật đổ các chính quyền cực đoạn”, ông tiếp tục cho biết.

“Mục tiêu của chúng ta là sự ổn định, không phải bất ổn, bởi vì bây giờ chúng ta cần phải xây dựng lại đất nước”, Donald Trump nhấn mạnh.

Ông tuyên bố quan hệ của Mỹ với các quốc gia khác sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới “hòa bình, hiểu biết và thiện chí”.

Trúc Phạm
.
.
.