Tổng thống Putin ngâm trong băng dưới thời tiết âm độ

Thứ Sáu, 19/01/2018, 11:25
Hôm 18-1, sau khi hoàn thành chương trình làm việc tại thành phố St.Peterburg và khu vực Leningrad, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới hồ băng Seliger, phía Tây Bắc thủ đô Moscow để tham dự lễ Thanh tẩy của Kito giáo.

Trước khi thực hiện nghi lễ, Tổng thống Putin đã “đi” vài đường quyền để làm ấm người
Theo truyền thống, trong lễ Thanh tẩy này, người dân sẽ thực hiện nghi thức ngâm mình trong các hồ, sông lạnh giá dưới thời tiết âm độ vào tối ngày 18 và 19-1 với mong muốn tẩy đi tội lỗi và thể hiện sự hiệp nhất với chúa Kito
Vị lãnh đạo 65 tuổi ngâm mình trong lỗ băng lạnh giá của hồ Seliger dưới cái lạnh -6 độ C, để lộ thân hình vạm vỡ. 

Theo thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov, mức nhiệt độ từ -6 đến 0 độ là vừa phải với thời tiết tại Nga. 

Tổng thống Putin cầu phước lành tại St Nilus Stolobensky Monastery
Trước đó, ông cùng các lãnh đạo khác đã tới đặt hoa tại Nghĩa trang Piskaryovskoye để kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít tại Leningrad, St. Petersburg trong thế chiến II
Như Uyên
.
.
.