Tòa nhà Quốc hội Afghanistan chao đảo vì bị 4 quả tên lửa tấn công

Thứ Hai, 28/03/2016, 17:31
Có ít nhất 4 quả tên lửa đã bắn vào tòa nhà Quốc hội Afghanistan ở thủ đô Kabul vào ngày 28-3.


Vào sáng nay, thứ Hai, ngày 28-3, truyền thông địa phương đưa tin 1 quả tên lửa đã đánh trúng tòa nhà Quốc hội Afghanistan. “Quốc hội Afghanistan đã bị 1 quả tên lửa tấn công. Có ít nhất 4 quả tên lửa rơi xuông khu vực tòa nhà chính phủ”, một nguồn tin có mặt tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công cho biết.

Hiện trường vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Afghanistan.
Các  nhân chứng cho biết họ thấy lửa và khói bốc cao từ phía tòa nhà Quốc hội Afghanistan.
Quân đội Afghanistan được điều động bảo vệ tòa nhà quốc hội sau vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra khi cơ quan an ninh đang hộ tống các nhà lập pháp đi vào tòa nhà quốc hội để tiến hành một cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Theo báo chí địa phương, trụ sở quốc hội quốc gia Hồi giáo Nam Á nằm gần một căn cứ liên quân Afghanistan-NATO.

Các nhân chứng cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy lửa và khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà quốc hội nằm trong khu vực đặt căn cứ NATO”.

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Quỳnh Hoa
.
.
.