IS đào tạo 400 chiến binh để tấn công khủng bố châu Âu

Thứ Năm, 24/03/2016, 13:36
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đào tạo ít nhất 400 chiến binh với mục đích là tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. 
5 vụ đánh bom ở Bỉ hôm 22-3 và loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái được coi là một phần của chiến dịch này. 

Hãng tin AP ngày 24-3 dẫn lời giới chức Bỉ cho biết, thành viên của nhóm chiến binh khủng bố này có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia ở châu Âu và từng tới tham gia chiến đấu tại Syria và Iraq.

Cảnh sát Bỉ tuần tra ở sân bay Zaventem. Ảnh: AP
Nghị sĩ Pháp Nathalie Goulet, người đứng đầu một ủy ban theo dõi các mạng lưới thánh chiến cho biết, những kẻ nói trên được huấn luyện ở Syria, Iraq và một số trại huấn luyện khác ở các nước thuộc Liên Xô cũ, trong khu vực mà các nhóm Hồi giáo cực đoan giành kiểm soát. 

Giới tình báo châu Âu còn mô tả những trại huấn luyện nhóm chiến binh khủng bố này được thiết kế đặc biệt để các học viên có thể thực hành các vụ tấn công khủng bố chống lại phương Tây.

Chu Nguyễn
.
.
.