Tìm thấy mảnh vỡ máy bay MH370 ở Tanzania?

Thứ Năm, 15/09/2016, 18:36

Chính phủ Malaysia thông báo vào chiều 15-9, mảnh vỡ lớn được phá hiện trên quần đảo Pemba, ngoài khơi bờ biển Tanzania trong tháng 6 là từ máy bay MH370 bị mất tích của Hàng không Malaysia.

Một cuộc tìm kiếm diễn ra trong hơn 2 năm qua đã lần ra một vài dấu vết của chiếc máy bay phản lực Boeing 777 bị mất tích trong tháng 3-2014, cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn, ngay sau khi nó cất cánh từ Kuala Lumpur (Malaysia) bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

 “Mảnh vỡ sẽ được kiểm tra thêm để xác minh liệu nó có thể giúp các nhà điều tra biết rõ hơn về hoàn cảnh xung quanh chuyến bay MH370”, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết trong một tuyên bố.

Mảnh vỡ MH370 được tìm thấy ở Tanzania

Trước đó, các nhà điều tra xác nhận một mảnh vỡ được phát hiện ở khu vực quần đảo Reunion trên Ấn Độ Dương thuộc chủ quyền Cộng hòa Pháp trong tháng 7 cũng có nhiều khả năng thuộc về MH370.

Hiện nay, họ đang tiếp tục kiểm một số mảnh vỡ khác được tìm thấy ở Mozambique, Nam Phi và Đảo Rodrigues-Cộng hòa Mauritius ở Đông Phi.

Trúc Phạm
.
.
.