Tiếp tục xả súng đẫm máu tại Mỹ

Thứ Ba, 23/03/2021, 10:06
Nhiều người đã thiệt mạng trong đó có một sĩ quan cảnh sát trong một vụ xả súng xảy ra ngày 22/3 (giờ địa phương) tại một cửa hàng ở Boulder, Colorado, Mỹ.
Người dân sơ tán khỏi hiện trường sau vụ nổ súng. Ảnh Getty Images. 

Cảnh sát địa phương cho biết họ chưa thu thập được nhiều thông tin về vụ việc cũng như chưa xác định được động cơ tấn công của nghi phạm. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng chiều 22/3, tại một cửa hàng tạp hóa ở khu vực Table Mesa, Boulder, cách thành phố Denver khoảng 45 km về phía tây bắc.

Chỉ huy cảnh sát Boulder, Kerry Yamaguchi, cho biết các điều tra viên chỉ mới bắt đầu xử lý hiện trường vụ án và chưa xác định có bao nhiêu người thiệt mạng trong vụ việc. Bước đầu xác định một cảnh sát địa phương nằm trong số những người tử vong.

Chưa có thông tin chính thức và thống nhất về số người tử vong. Một số trang tin địa phương trích dẫn lời các quan chức cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Trong khi đó, trang Toronto Sun lại đưa tin rằng vụ việc khiến 10 người tử vong. 

Đại diện cơ quan y tế địa phương, Rich Sheehan, cho biết một người đã được đưa đi cấp cứu từ hiện trường, tuy nhiên, không nói rõ tình trạng của người này. Yamaguchi cho biết, người bị cảnh sát tạm giữ được cho là người duy nhất bị thương nặng và sống sót sau vụ xả súng. Đại diện cảnh sát không cung cấp thông tin về nghi phạm.

Thống đốc Colorado, Jared Polis, cho biết trên Twitter rằng ông đang theo dõi các diễn biến đang diễn ra ở Boulder, đồng thời bày tỏ cảm thông trước “những mất mát của người dân bang này trong thời điểm đau buồn và xót xa khi biết về thảm kịch mới xảy ra”.

FBI và các đặc vụ của Cơ quan quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ đã hỗ trợ cảnh sát địa phương trong điều tra vụ việc.

Duy Tiến
.
.
.