Đổ xăng đốt tàu, vung dao chém hành khách gây nhiều thương vong

Chủ Nhật, 14/08/2016, 09:00

6 hành khách bị thương khi một thanh niên Thụy Sĩ 27 tuổi đổ xăng phóng hỏa một tàu cao tốc ở Saint Gallen. Thủ phạm cũng sử dụng một con dao để tấn công mọi người, cảnh sát địa phương cho biết vào rạng sáng ngày 14-8.

 

“Theo thông tin, có một đối tượng nam 27 tuổi đổ xăng đốt tàu. Hắn cũng có ít nhất một con dao”, cảnh sát Saint Gallen cho biết. Kẻ tấn công cũng bị thương, 6 hành khách đã phải nhập viện cấp cứu, theo tuyên bố của cảnh sát.

Người phát ngôn cảnh sát Saint Gallen, ông Hanspeter Krusi cho báo Tagesanzeiger biết: “Ít nhất một trẻ nhỏ bị thương”. Các cơ quan thực thi pháp luật Thụy Sĩ cho biết, nạn nhân chỉ mới 6 tuổi, báo Tagblatt đưa tin

Cảnh sát phong tỏa khu vực hiện trường điều tra vụ tấn công

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 2h20 sáng (địa phương) khi đoàn tàu đang đi từ Buchs đến Sennwald ở miền Đông Bắc, Thụy Sĩ. Theo Đài phát thanh FM1, thủ phạm hắt xăng vào một phụ nữ và sau đó châm lửa.

“Ngoài cảnh sát Saint Gallen, các đơn vị cứu hỏa cứu nạn, 3 trực thăng và 2 bác sĩ cấp cứu đã được điều đến hiện trường”, cảnh sát cho biết.

Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với vụ án và tìm hiểu động cơ gây ra vụ tấn công. Cơ quan thực thi pháp luật cũng lục soát nhà của hung thủ, đối tượng không có hộ khẩu thường trú ỏ Saint Gallen.

Hiện thông tin về hoạt động chưa được tiết lộ.

Toại Khanh
.
.
.