Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng quân đội mới

Thứ Bảy, 16/07/2016, 14:06
Trưa 16-7 (theo giờ Việt Nam), Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar đã trở lại làm việc sau khi bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã chỉ định ông Umit Dundar làm quyền Tổng tham mưu trưởng quân đội mới.

Theo tin từ hãng Reuters, việc chỉ định ông Umit Dundar được thực hiện từ lúc 11h ngày 16-7 (theo giờ Việt Nam). 

Lý do mà Thủ tướng Binail Yildirim đưa ra vì khi đó chưa rõ tung tích cũng như tình trạng của Tướng Hulusi Akar. 

Nhưng theo tin từ tờ Pakistan Daily thì đến 13h ngày 16-7, người ta đã tìm thấy Tướng Hulusi Akar trong một cuộc giải cứu, tấn công vào căn cứ không quân Akinci ở phía Tây Bắc thủ đô Ankara.

 Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Tướng Hulusi Akar đã bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính.

Tướng Hulusi Akar. ảnh: AA
Trong khi đó, tờ Times lại cho biết, không ai rõ được lý do tại sao Tướng Hulusi Akar thoát khỏi tay các binh sĩ đảo chính và rằng trên thực tế, ông này đã không trở lại làm việc như báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin. 

Hãng AP thì cho biết, quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn đang nằm trong tay ông Umit Dundar. 

Một số nguồn tin khác thì dấy lên nghi ngờ rằng Tướng Hulusi Akar có liên quan đến đảo chính vì một số thông tin từ chính phủ trước đó đều khẳng định có 34 sĩ quan cấp cao trong quân đội bị cách chức vì liên quan đến đảo chính trong đó có 29 Đại tá và 5 Tướng.

Anh Tuấn
.
.
.