Thêm hơn 10 ca tử vong, số người nhiễm COVID-19 tại Iran lên gần 1.000

Chủ Nhật, 01/03/2020, 20:00
Số người thiệt mạng vì bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 tại Iran đã lên đến 54, đồng thời, số ca nhiễm đã lên đến 978, theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur.
Nhân viên y tế khử trùng tại Mashhad, Iran. Ảnh Reuters. 

“Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 385 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 978. Số ca tử vong là 54”, người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết, đồng thời đưa ra cảnh báo người dân Iran không nên đi lại nếu không cần thiết và nên ở nhà.

Ngày 29/2, số ca tử vong tại Iran là 43 trong khi có 593 người nhiễm.

Hiện tại, Iran là nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục, nơi bùng phát dịch đầu tiên. Một số các nước láng giềng cho biết các ca nhiễm tại nước mình có liên quan đến Iran và đóng cửa biên giới với nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phân bổ các cơ sở trên khắp đất nước để giúp tiêu diệt virus, theo một lãnh đạo của lực lượng này phát biểu trên truyền hình ngày 1/3.

Duy Tiến
.
.
.